Bão cấp 17 hoành hành trên biển Đông

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện nay trên khu vực vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin), một cơn bão có tên quốc tế là Megi đang hoạt động rất mạnh.


Hồi 7h sáng 17/10,vị trí tâm bão Megi ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 17, trên cấp 17.

Đường đi của bão Megi vào sáng 17-10. (Ảnh: NCHMF)

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay (18)8, bão Megi sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông. Đến 7h ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão, gần sáng và ngày 18-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast