Bão cấp 8 gần Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: hồi 13 giờ ngày 29/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 63 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 cấp 10.

Các địa phương tích cực phòng chống bão lũ (Nguồn: TTXVN)

Các địa phương tích cực phòng chống bão lũ (Nguồn: TTXVN)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,8,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 30/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast