Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ

Liên tiếp trong ba ngày qua, trên toàn địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được ở nhiều nơi ở các huyện miền núi Hà Tĩnh lên đến 810 mm. Mực nước ở các sông lên cực to, trên báo động ba từ 2-3,5 mét. Cộng với lượng nước còn tích lại ở trận lũ vừa cách đây hai tuần nên đã làm ngập lụt 198/262 xã phường, thị trấn, trong đó 105 xã bị chia cắt hoàn toàn.

Bé Biện Thị Trang ( 11 tuổi ) xã Thạch Tân (Thạch Hà) được Chủ tịch UBND tỉnh sưởi ấm trong vòng tay
Bé Biện Thị Trang ( 11 tuổi ) xã Thạch Tân (Thạch Hà) được Chủ tịch UBND tỉnh sưởi ấm trong vòng tay

Giao thông Nam - Bắc, Đông - Tây gần như tê liệt bởi các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 8, Đường Hồ Chí Minh bị lũ làm ngập nhiều đoạn sâu từ 1-1,5 mét (Đường Hồ Chí Minh ngập sâu 1,5 từ km 808 đến km 817 đoạn Phúc Đồng (Hương Khê); đặc biệt, Quốc lộ 1A ngập nhiều đoạn sâu hơn 1 mét như đoạn qua xã Thiên Lộc, Tiến Lộc (Can Lộc), Xuân Lam (Nghi Xuân). Quốc lộ 8 đoạn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn cũng không thể qua lại được. Các tuyến đường QL15A, tỉnh lộ 3, tỉnh lộ 5 cùng hàng trăm km đường liên huyện, liên xã cũng bị lũ nhấn chìm sâu từ 1-3 mét. Giao thông bị đình trệ nhiều giờ liền. Huyện Hương Khê, Vũ Quang bị cô lập hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Đức Thọ
Chủ tịch UBND tỉnh thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương: tập trung cho công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong vùng lũ. Có phương án tiếp cận, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chủ động những vùng chia cắt; chủ động đối phó với mưa lũ nhất là tại các địa phương có nguy cơ sạt lở đất, đồng thời cử các lực lượng bám sát, chỉ đạo công tác vận hành các hồ đập, sẵn sàng giúp đỡ, ứng cứu nhân dân khi cần thiết, tuyệt đối không được để người dân đói, rét; chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Hà Tĩnh Online ghi lại trong ngày 17/10:

QL 1 A đoạn đi qua huyện Can Lộc bị ngập sâu trong nước
QL 1 A đoạn đi qua huyện Can Lộc bị ngập sâu trong nước
Cuộc sống của 1/3 triệu dân đang gặp nhiều khó khăn
Cuộc sống của 1/3 triệu dân đang gặp nhiều khó khăn
Công tác di dời dân ...
Công tác di dời dân ...
...và tiếp tế lương thực đang được tiến hành khẩn trương
...và tiếp tế lương thực đang được tiến hành khẩn trương
Hàng nghìn ngôi nhà của người dân tiếp tục bị chìm trong nước
Hàng nghìn ngôi nhà của người dân tiếp tục bị chìm trong nước
3 cha con anh Biện Năng Phúc ( Tân Hòa- Thạch Tân- Thạch Hà) cùng đi lánh nạn
3 cha con anh Biện Năng Phúc ( Tân Hòa- Thạch Tân- Thạch Hà) cùng đi lánh nạn
Bà Kiều ( 82 tuổi) ở xóm Phái Thượng xã Thạch Lâm được các chiến sỹ BCH QS Thạch Hà đưa về nơi an toàn
Bà Kiều ( 82 tuổi) ở xóm Phái Thượng xã Thạch Lâm được các chiến sỹ BCH QS Thạch Hà đưa về nơi an toàn
Mấy ngày nay lo vận chuyển đồ đạc trong nhà nên chưa kịp mua gì ăn cả
Mấy ngày nay lo vận chuyển đồ đạc trong nhà nên chưa kịp mua gì ăn cả
Hàng cứu trợ đến kịp thời với bà con nhân dân trong vùng lũ
Hàng cứu trợ đến kịp thời với bà con nhân dân trong vùng lũ
Niềm vui của người dân vùng lũ Thạch Lâm- Thạch Hà
Niềm vui của người dân vùng lũ Thạch Lâm- Thạch Hà
phương tiện đi lại trong vùng lũ thật đơn sơ
phương tiện đi lại trong vùng lũ thật đơn sơ
Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã kịp thời cứu hộ và tiếp tế lương thực
Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã kịp thời cứu hộ và tiếp tế lương thực

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast