Báo động nạn đánh lô đề trong sinh viên Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, các dịch vụ ghi số đề ở trên địa bàn TP Hà Tĩnh ngày một nhộn nhịp và hoạt động công khai hơn. Nhiều nhà cung cấp còn tư vấn đánh đề tại các quán nước ven đường, vỉa hè và đặc biệt là trước cổng trường Đại học Hà Tĩnh.

Vòng xoáy đỏ đen

Dọc tuyến đường 26/3 thuộc phường Đại Nài và đường Hà Huy Tập có hàng chục điểm ghi đề, chưa kể rất nhiều quán nước trá hình trước cổng trường Đại học Hà Tĩnh. Từ 15 - 18h hàng ngày, các sinh viên lại tập trung ở những tụ điểm ghi đề. Họ nháo nhác hỏi nhau kết quả, tiếng bàn tán xen lẫn tiếng than vãn của những người trượt đề.

Hiện nay, có rất nhiều điểm ghi lô đề núp bóng các điểm bán vé sổ số kiến thiết, nhất là ở khu vực xung quanh các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Đó là khu vực tập trung sinh viên - những "con mồi béo bở" để các chủ lô đề lôi kéo. "Lúc đầu chỉ chơi cho vui nhưng khi đã lao vào vòng xoáy đỏ đen thì khó thoát ra, bởi khi chơi được thì muốn chơi tiếp còn nếu thua thì muốn gỡ gạc", Nam - sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh tâm sự.

Nhiều điểm ghi đề hoạt động công khai trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh)
Nhiều điểm ghi đề hoạt động công khai trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh)

Đa số sinh viên chơi ở mức trung bình từ 1 - 10 điểm (1 điểm bằng 24.000 đồng), chỉ có những "đệ tử ruột" của lô đề thì "xuống tay" không biết sợ "được ăn cả, ngã về không", ít thì 20 - 30 điểm, khi nào "khát máu" thì nên tới 50 - 70 điểm.

"Hố đen" bao giờ được lấp?

Sinh viên, lúc đầu chỉ chơi cho vui, nhưng dần rồi nghiện và trở thành đệ tử ruột quay cuồng trong sự ám ảnh của các con số, bỏ bê bài vở. Chị T - chủ lô đề trên đường 26/3 cho biết: "80% sinh viên chơi lô đề đều trong tình trạng nợ nần. Ít thì 300 - 500 ngàn đồng, nhiều thì 4 - 5 triệu. Thậm chí có đứa phải nhờ bố mẹ trả nợ hộ mới được học tiếp". Đấy là chuyện nợ, còn không ít sinh viên vì nợ nần lô đề mà đã phạm tội, lâm vào cảnh tù tội.

Thực tế, đã có không ít sinh viên chỉ vì "cơn khát" đỏ đen mà phải chia tay quãng đời sinh viên của mình. Tình trạng lô đề xâm nhập trong giới sinh viên đang trở thành vấn nạn của xã hội. Nhiều sinh viên đã lao vào vòng xoáy của những con số đỏ đen mà phải bán xe máy, dàn vi tính để lao vào lô đề. Không những thế, một số còn trộm cắp để kiếm tiền trả nợ.

Đây thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh tới gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cần có biện pháp cụ thể để sớm ngăn chặn triệt để tình trạng này. Với mỗi sinh viên, hãy đặt những con số may mắn bên lề của cuộc sống chứ không nên coi đó là hình thức kiếm tiền nhanh nhất mà ngủ quên trên nền tảng tri thức đang cần góp nhặt để vào đời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast