Bão số 3 làm 3 người chết, tổng thiệt hại bước đầu ước khoảng 213 tỷ đồng

Đó là những thông tin tổng quát nhất mà BCH PCLB tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc diễn ra vào chiều ngày 25 - 8.

Theo BCH PCLB tỉnh, nhờ chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 3 từ khi nó chỉ là một cơn áp thấp ngoài biển đông nên Hà Tĩnh đã giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Cần nhiều kinh phí và thời gian cho việc khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng sau bão số 3
Cần nhiều kinh phí và thời gian cho việc khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng sau bão số 3

Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Chính phủ, BCH PCLB TW, UBND tỉnh và BCH PCLB tỉnh, vẫn còn một số địa phương chủ quan với bão, nhất là chưa chấp hành kịp thời lệnh sơ tán, tỉa cây cối hay giằng néo nhà cửa.

Tính đến chiều 25 - 8, bão số 3 làm 3 người chết và 15 người bị thương; 56 nhà dân bị sập, gần 8 ngàn nhà bị tốc mái.

Bão kèm theo mưa lớn đã nhấn chìm 21.662 ha lúa hè thu - mùa, 286 ha ngô, 2.040 ha đậu, 1.059 ha rau màu, 400 ha ngô; làm đổ gãy 9,4 ha cây ăn quả, 135 ha cây lấy gỗ; làm chết 500 gia súc; gây thiệt hại trên 1 ngàn ha NTTS mặn - ngọt.

Nghiêm trọng hơn cả vẫn là hệ thống công trình cơ sở hạ tầng với 1.091 cột điện bị gãy đổ, làm đứt 52 km đường dây; sạt lở 4 km đường giao thông, cuốn trôi khoảng 10 ngàn m3 đất đá, làm hư hỏng 89 cầu cống và 2.331 m2 mặt đường nhựa; sạt lở 3 km đê điều với khối lượng 23,5 ngàn m3 đất, hệ thống kênh mương bị sạt và bồi lắng khoảng 10 ngàn m3; 310 phòng học bị hư hỏng nặng, 38 trạm y tế bị tốc mái... Tổng thiệt hại bước đầu ước tính 213 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực của chính quyền các cấp, ngành hữu quan trong công tác chủ động đối phó với bão số 3.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các trường hợp có nhà bị đổ sập để sớm ổn định chỗ ở. Gắn với đó là khẩn trương khôi phục các cơ sở y tế, trường học bị tốc mái nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cũng như chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Điện lực Hà Tĩnh cần tổ chức lực lượng về các địa phương để hỗ trợ công tác khôi phục hệ thống đường điện bị hư hỏng.

Ngành NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tiêu thoát lũ, khôi phục diện tích bị hư hỏng và lên phương án sản xuất vụ đông nhằm bù đắp thiếu hụt sản lượng hè thu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung lực lượng để sớm khắc phục hậu quả.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị dừng ngay các cuộc họp không cần thiết, nhất là các chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập của một số ngành để tăng cường cán bộ về các địa phương giúp chính quyền và nhân dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast