Bão số 9 cách đảo Song Tử Tây 230km, Hà Tĩnh bắt đầu mưa lớn từ ngày mai

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 27/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển Hà Tĩnh có gió đông bắc cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Bão số 9 cách đảo Song Tử Tây 230km, Hà Tĩnh bắt đầu mưa lớn từ ngày mai

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 lúc 9h sáng 27/10.

Hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Bão số 9 cách đảo Song Tử Tây 230km, Hà Tĩnh bắt đầu mưa lớn từ ngày mai

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh

Trên biển:

Từ chiều nay 27/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển Hà Tĩnh có gió đông bắc cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Trên đất liền:

Từ ngày 28/10, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở đồng bằng và ven biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

Từ ngày 28 - 31/10, trên địa bàn tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 300 - 500mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng và khu vực đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập lụt: cấp 2.

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast