Biển Đông lại sắp có bão mới

Ngày 30-7, ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines đang mạnh thêm và có khả năng thành bão khi vào khu vực phía đông bắc biển Đông.

bien dong lai sap co bao moi

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Lúc 14g ngày 30-7, áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 540km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13g ngày 31-7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Sau đó, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo khi vào biển Đông bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15, biển động dữ dội.

Trong khi đó, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast