Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp mới

Sau ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn nhiều ngày, từ hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 31 độ C. Trời đẹp. Dự báo, dạng thời tiết này sẽ kéo dài đến cuối tuần tới, sau đó sẽ bước vào một đợt mưa mới.

Tuy nhiên, ở trên biển Đông, hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay (10/8) có vị trí ở vào khoảng 13.50N – 14.50N; 117.50E – 118.50E với đới gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo.

Bắc Bộ có nắng đẹp trong 2 ngày cuối tuần
Bắc Bộ có nắng đẹp trong 2 ngày cuối tuần

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (10/8):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast