Biểu dương 38 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) khối các cơ quan tỉnh hiện có 1.392 người, chiếm 40,86% tổng số CBCCVCLĐ. Thời gian qua, nhiều chị em được đề bạt bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy (nhiệm kỳ 2010 – 2015) cấp Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chiếm 21,7%, cấp cơ sở chiếm 19,7%. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp 366 đảng viên.

Biểu dương 38 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ảnh 1
Biểu dương 38 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ảnh 2

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBCCVCLĐ được quan tâm sát sao. Chị em thường xuyên được cử đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Trong 5 năm, từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn đã giúp đỡ 8 chị sữa chữa, xây dựng nhà và thăm hỏi, động viên 600 lượt hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 573 triệu đồng.

Trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị luôn là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi; nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành vai trò của người vợ, người mẹ trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015.

Hội nghị cũng đã biểu dương 5 tập thể và 33 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast