Bộ đội BP Hà Tĩnh: Ủng hộ người dân vùng lũ Hương Sơn 830 triệu đồng

Ngày 21/10, Thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng cùng đoàn cán bộ BĐBP Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao trên 350 suất quà, trị giá 830 triệu đồng bà con nhân dân vùng lũ huyện Hương Sơn.

thượng tá Võ Trọng Hải, chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, trao quà cho bà con bị thiệt hại nặng ở xã Sơn Kim 2
thượng tá Võ Trọng Hải, chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, trao quà cho bà con bị thiệt hại nặng ở xã Sơn Kim 2

Tại xã Sơn Kim 2, Đoàn đã trao 10 tấn gạo và 300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại. Tiếp đó, Đoàn đã trực tiếp đến từng gia đình bị thiệt hại nặng nề, gia đình có người bị thiệt mạng trong lũ quét và trao 11 suất quà, mỗi suất quà trị giá 5 triện đồng, nhằm giúp đỡ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã trao 300 triệu đồng cho UBND xã Sơn Kim 2 để khắc phục hậu quả các công trình bị thiệt hại trong con lũ vừa qua.

Trao 300 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại nặng ở xã Sơn Kim 2
Trao 300 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại nặng ở xã Sơn Kim 2

Chiều ngày 21/10, Đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đến xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn và trao 400 triệu đồng cho UBND xã Sơn Kim 1 và 100 triệu đồng cho trường Mầm Non, xã Sơn Kim 1 để ủng hộ xây dựng cơ sở, vật chất, hạ tầng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Võ Trọng Hải cho biết: Ngoài phát động quyên góp trong toàn lực lượng, BĐBP tỉnh còn kêu gọi, làm cầu nối cho các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hướng về vùng lũ. Đến ngày 21/10/2012, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi được trên 2 tỷ đồng và 50 tấn gạo cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast