Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng nay (mùng 5 Tết), các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức ra quân trồng cây đầu năm mới.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành dự lễ phát động Tết trồng cây tại các địa phương.

Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 1
Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 2
* Năm nay, huyện Hương Khê phấn đấu trồng hơn 10 vạn cây phân tán, tập trung bảo vệ rừng, chăm sóc các loại cây ăn quả. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sống, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 3

Tặng quà, chúc tết lãnh đạo, CBCNV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hương Khê, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Bình biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân toàn huyện đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, triển khai sớm các hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

* Tết trồng cây năm nay được huyện Đức Thọ tổ chức phát động tại đền Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ). Tại lễ phát động, UBND huyện Đức Thọ đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tích cực hướng ứng tết trồng cây, phấn đấu mỗi người trồng được 5-10 cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả; các đơn vị vận động cán bộ tham gia trồng cây ở khuôn viên góp phần xây dựng công sở văn hóa, trồng cây bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vườn…

Tặng quà, chúc tết lãnh đạo, CBCNV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hương Khê, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Bình biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân toàn huyện đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, triển khai sớm các hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới. * Tết trồng cây năm nay được huyện Đức Thọ tổ chức phát động tại đền Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ). Tại lễ phát động, UBND huyện Đức Thọ đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tích cực hướng ứng tết trồng cây, phấn đấu mỗi người trồng được 5-10 cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả; các đơn vị vận động cán bộ tham gia trồng cây ở khuôn viên góp phần xây dựng công sở văn hóa, trồng cây bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vườn… Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây lại trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân ta, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Để tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sống, sau lễ phát động này, đề nghị huyện Đức Thọ và các địa phương trong tỉnh tiến hành phát động phong trào trồng cây rộng rãi với tinh thần, khí thế và hiệu quả cao nhất. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã dâng hương tại đền Nguyễn Biểu, cầu mong cho quốc thái dân an, nhà nhà, người người đều được an bình, hạnh phúc, tỉnh nhà không ngừng phát triển. * Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia trồng cây đầu năm tại huyện Lộc Hà. Trong đợt này, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Lộc Hà đã tiến hành trồng 13.000 cây xanh các loại. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sống, thích ứng với biến đổi khí hậu. * Phát động Tết trồng cây tại thị xã Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long ghi nhận tinh thần ra quân hưởng ứng tích cực và mong muốn cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị..., góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng xanh- sạch - đẹp.
Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 5

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây lại trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân ta, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Để tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sống, sau lễ phát động này, đề nghị huyện Đức Thọ và các địa phương trong tỉnh tiến hành phát động phong trào trồng cây rộng rãi với tinh thần, khí thế và hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã dâng hương tại đền Nguyễn Biểu, cầu mong cho quốc thái dân an, nhà nhà, người người đều được an bình, hạnh phúc, tỉnh nhà không ngừng phát triển.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia trồng cây đầu năm tại huyện Lộc Hà.

Trong đợt này, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Lộc Hà đã tiến hành trồng 13.000 cây xanh các loại. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sống, thích ứng với biến đổi khí hậu.

* Phát động Tết trồng cây tại thị xã Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long ghi nhận tinh thần ra quân hưởng ứng tích cực và mong muốn cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị..., góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng xanh- sạch - đẹp.

Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 6

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngay sau lễ ra quân, thị xã Hồng Lĩnh phấn đấu trồng 6 nghìn cây xanh các loại.

Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 7

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tham dự lễ ra quân "Tết trồng cây" tại huyện Hương Sơn. Ngay sau lễ phát động, hơn 250 cán bộ, công nhân viên chức các đơn vị, lực lượng vũ trang toàn huyện đã tham gia trồng cây tại khu vực Bàu Ngải, trên các trục đường chính nội thị ở thị trấn Phố Châu, các công sở và trường học.

Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 8

Theo kế hoạch, trong dịp này, các địa phương huyện Hương Sơn phấn đấu trồng trên 300 nghìn cây xanh các loại. Được biết, huyện Hương Sơn là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào trồng cây dịp tết nguyên đán hàng năm.

* Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cũng đã tham dự lễ trồng cây đầu năm cùng với cán bộ, chiến sỹ, HSSV, nhân dân huyện Nghị Xuân. Theo kế hoạch, các địa phương huyện Nghi Xuân sẽ trồng, bảo vệ, chăm sóc 35 nghìn cây xanh trong toàn huyện. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân của huyện Nghi Xuân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, tích cực tham gia vào việc bảo vệ môi trường sống, hướng tới mục tiêu xây nông thôn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân ảnh 9

Cũng trong sáng nay, LĐLĐ tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2015. Giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong trường sẽ trồng hơn 4 nghìn cây xanh các loại trong khuôn viên cơ sở 2 của nhà trường ở thôn Đông Trinh, xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh). Tất cả số cây này đều đã được lựa chọn kỹ, thực hiện trồng đúng kỹ thuật và được gắn với công tác chăm sóc sau này để cây phát triển tốt. Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa để nhớ ơn và làm theo lời Bác dạy mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi sinh, môi trường, tạo dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹpvà xây dựng trường học thân thiện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast