Các địa phương ra quân Tết trồng cây đầu Xuân

(Baohatinh.vn) - Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, sáng nay (5/2), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về các địa phương tham dự Ngày hội ra quân Tết trồng cây năm 2014.

* Tại huyện Hương Khê, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh đã tham dự Tết trồng cây tại chùa Phúc Linh (Gia Phố).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tham gia trồng cây tại chùa Phúc Linh...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tham gia trồng cây tại chùa Phúc Linh...

Năm 2014, huyện Hương Khê phấn đấu trồng 9 vạn cây phân tán, tập trung chăm sóc các loại cây ăn quả như: bưởi Phúc Trạch, cam, quýt…

Hoạt động trồng cây đầu Xuân nhằm nâng cao ý thức trong nhân dân về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống trong lành.

... và thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lê Hồng Sơn (ở Phúc Yên, xã Phú Gia)

... và thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lê Hồng Sơn (ở Phúc Yên, xã Phú Gia)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê; thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lê Hồng Sơn (ở Phúc Yên, xã Phú Gia) có người bị tàn tật đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong cuộc sống với nghề sản xuất đồ mộc dân dụng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

* Tại huyện Vũ Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo huyện đã trực tiếp trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên sân vận động, kè chống sạt lở sông Ngàn Trươi đoạn qua thị trấn Vũ Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo huyện Vũ Quang trồng cây đầu xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo huyện Vũ Quang trồng cây đầu xuân

Cùng với các cơ quan cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trong huyện đã ra quân Tết trồng cây với không khí hết sức sôi nổi, nhộn nhịp, phấn khởi.

Để đợt ra quân trồng cây đạt kết quả cao, huyện Vũ Quang đã đưa về 24.000 cây xanh các loại cùng nhiều tấn phân bón phát cho các địa phương, đơn vị.

* Tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" với sự tham dự của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo huyện trồng cây tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo huyện trồng cây tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

Lễ phát động “Mùa xuân là Tết trồng cây” ở Kỳ Anh nhằm khơi dậy tinh thần tích cực tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để bảo vệ môi trường

Theo kế hoạch, trong tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ, huyện Kỳ Anh sẽ trồng khoảng 10 vạn cây xanh các loại.

* Tại Cẩm Xuyên, sau lễ phát động, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện cùng đông đảo cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang trong toàn huyện đã ra quân hưởng ứng trồng cây tại khu đồi thuộc thôn 4, xã Cẩm Quan.

Được biết, trong đợt này, toàn huyện phấn đấu trồng 151 ngàn cây phân tán và theo kế hoạch năm 2014, toàn huyện phấn đấu trồng mới 2 triệu cây phân tán và 800 ha rừng tập trung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast