Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi tổ chức tặng quà cho người dân các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Thạch Hà vào chiều qua, sáng nay (30/10), Tổng hội Người Việt Nam toàn Thái Lan do ông Cao Văn San dẫn đầu đến chào xã giao và trao biểu trưng 564 triệu đồng cho Ban Cứu trợ tỉnh. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Từ Văn Diện tiếp đoàn.

Để ủng hộ người dân bị thiệt hại trong đợt mữa lũ vừa qua, Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Việt Nam ở tỉnh Sakon Nakhon đã huy động tiền, hàng từ sự đóng góp của kiều bào ta ở Thái Lan.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Đoàn trao biểu trưng...

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

... trao tiền hỗ trợ 9 nạn nhân bị tử nạn trong đợt lũ lụt vừa qua (mỗi nạn nhân 2 triệu đồng).

* Cũng trong sáng nay, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh đến trao 1,2 tỷ đồng (tiền mặt và hàng hóa) hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Từ Văn Diện tiếp đoàn.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Ông Bùi Văn Liệu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những thiệt hại mà nhân dân các địa phương Hà Tĩnh phải gánh chịu trong đợt lũ lụt vừa qua. Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp quyên góp được 250 triệu đồng tiền mặt, 230 tấn phân bón và một số hàng hóa vật dụng. Tổng trị giá tiền và hàng hóa 1,2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Hội tiếp tục kêu gọi và kết nối với các hội doanh nghiệp khác, cá nhân quyên góp để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại lũ lụt.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Từ Văn Diện cảm ơn tấm lòng hảo tâm mà Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh, đồng thời cho biết, UBMTTQ tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh sẽ quản lý, phân bổ hợp lý, đúng mục đích và sớm đưa các phần quà đến với người dân.

* Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh vừa tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho học sinh, giáo viên Trường THPT Vũ Quang (Vũ Quang) Trường THPT Hương Khê và người dân xã Phương Mỹ (Hương Khê).

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh
Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh
Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Trong thời gian 1 ngày, 11 y bác sĩ của các đơn vị đã khám, tư vấn, kê đơn và cấp thuốc điều trị miễn phí các bệnh ngoài da cho hơn 900 người, trong đó có 350 học sinh và giáo viên Trường THPT Vũ Quang, 300 học sinh và giáo viên Trường THPT Hương Khê và 250 người dân xã Phương Mỹ. Trị giá tiền thuốc gần 50 triệu đồng.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Cùng với khám và cấp thuốc miễn phí, đoàn đã tổ chức trao tặng 40 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ lụt tại hai trường THPT nói trên, mỗi suất 500 ngàn đồng.

* Chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt, sáng 30/10, Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã đến thăm và trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho bà con nhân dân huyện Kỳ Anh.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Lãnh đạo thị ủy An Nhơn bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại nặng nề mà người dân Hà Tĩnh nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng phải gánh chịu do thiên tai. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kết nghĩa gắn bó từ lâu đời giữa 2 địa phương, thị xã An Nhơn mong muốn san sẻ những khó khăn, tổn thất mà nhân dân huyện Kỳ Anh vừa gánh chịu sau trận lũ lụt vừa qua.

* Công ty THNH Quốc tế Polaris Kyty Việt Nam cũng vừa trao 500 suất quà cho người dân vùng lũ ở 2 xã Đức Bồng và Đức Hương, huyện Vũ Quang. Đây là số quà do CBCNV công ty quyên góp trong thời gian qua để ủng hộ người dân vũng lũ.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Đoàn trao quà cho người dân xã Đức Hương

Mỗi xã đoàn đã trao trên 200 suất, mỗi suất gồm 1 bao gạo thơm Mỹ Hằng 25kg và 1 thùng sữa đậu nành Nuti.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

... tặng bình lọc nước cho Trường MN xã Đức Hương

Ngoài việc trao 450 suất quà cho 2 xã nói trên, đoàn còn trao cho Trường Mầm non xã Đức Hương và Trường Mầm non xã Đức Bồng mỗi trường 1 máy lọc nước Tân Á Đại Thành. Tổng số quà đoàn cứu trợ người dân vùng lũ lên đến 200 triệu đồng.

* Chiều 30/10, đại diện nhóm thiện nguyện con em tại Vương quốc Anh đã trao 43 triệu đồng cho người dân xã Đức Liên, huyện Vũ Quang.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Đoàn trao quà cho người dân xã Đức Liên

Đoàn đã trao tận tay 110 suất quà (mỗi suất 300 nghìn tiền mặt) cho người dân thôn Liên Hòa và 2 suất tiền mặt, mỗi suất 5 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn trên.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thôn Liên Hòa, xã Đức Liên

Trước đó vào ngày 28/10, hội thiện nguyện này đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình hộ nghèo, tàn tật và gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt vừa qua ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Các tổ chức, đơn vị tiếp tục trao hỗ trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

trao quà cho người dân xã Hộ Độ

Cũng trong chuyến đi thuyện nguyện này, đoàn đã trao cho 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện Can Lộc và Lộc Hà, mỗi gia đình với số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Số tiền 100 triệu đồng trên do anh Tiến Phan, một người con Hà Tĩnh, đang làm việc tại Vương quốc Anh kêu gọi ủng hộ từ bạn bè, những người con quê hương đang làm ăn sinh sống tại Anh và làm việc tại Việt Nam.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast