Cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/9, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh do Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu đã tiến hành tiếp xúc cử tri các xã: Đức Lập, Thái Yên (Đức Thọ).

Cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Đoàn ĐBQH tiếp xúc với cử tri Thái Yên (Đức Thọ).

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Đức Lập, Thái Yên kiến nghị một số vấn đề, như: sớm có phương án xử lý những bất cập trong việc phân cấp quản lý trạm y tế xã; tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với những xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã cho lĩnh vực này; nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm; công tác phòng chống tham nhũng chưa thực sự hiệu quả…

Nhiều cử tri cũng phản ánh các vấn đề bức xúc tại cơ sở hiện nay như: tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng mộc Thái Yên; cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ để phát triển các làng nghề truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập, nhiều cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai chưa bị xử lý nghiêm minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở còn chưa đảm bảo; cần chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo niềm tin trong nhân dân; đề nghị hỗ trợ kinh phí xây kè chống sạt lở tại một số xã có sông Ngàn Sâu chảy qua; cống kênh Linh Cảm thoát nước chậm, một số tuyến đường mới làm ở Đức Lập gây ngập úng cục bộ một số vùng...

Ngoài ra, cử tri Đức Lập, Thái Yên cũng đề nghị tỉnh, huyện cần siết chặt việc quản lý xe quá tải; có giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quan tâm trùng tu, tôn tạo hệ thống đền chùa, miếu mạo đã xuống cấp; sớm làm nhà ở cho người có công...

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và giải trình một số vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, tại các buổi tiếp xúc, Chủ tịch Võ Kim Cự yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải vào cuộc một cách quyết liệt, tập trung nguồn lực trong công tác xây dựng NTM để 2 xã Trường Sơn và Yên Hồ về đích NTM trong năm 2014.

Đối với 6 xã mới chỉ đạt dưới 7 tiêu chí, địa phương cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn để đến cuối năm 2014 Đức Thọ không còn có xã dưới 5 tiêu chí và phấn đấu đến 30/5/2015 không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast