Can Lộc : nhiều mô hình kinh tế gia đình cho hiệu quả cao

Trong những năm qua huyện Can lộc đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện và khuyến khích nông dân phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình kinh tế trang trại tiếp tục phát triển và nhân rộng cho thu nhập cao. Hiện nay toàn huyện có 545 trang trại, gia trại. Một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn hình thành, một số con nuôi mới có giá trị thương phẩm được đưa vào sản xuất như : hươu, baba, lợn rừng, cá chình, cá lóc…

Gia đình anh Lê Văn Thanh và chị Trần Thị Mai ở Mỹ Lộc chăn nuôi lợn siêu nạc tập trung mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động trong địa phương.
Gia đình anh Lê Văn Thanh và chị Trần Thị Mai ở Mỹ Lộc chăn nuôi lợn siêu nạc tập trung mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động trong địa phương.
Anh Lê Văn Sơn phát triển chăn nuôi lợn rừng, nuôi gà thả vườn kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi cá, baba... cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng
Anh Lê Văn Sơn phát triển chăn nuôi lợn rừng, nuôi gà thả vườn kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi cá, baba... cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng
Cùng với chăn nuôi, nhiều hộ đầu tư trồng rừng nguyên liệu cho hiệu quả kinh tế cao.
Cùng với chăn nuôi, nhiều hộ đầu tư trồng rừng nguyên liệu cho hiệu quả kinh tế cao.
Tổng đàn hươu của Can Lộc đã lên tới hàng ngàn con. Xã Thượng Lộc có gần 20 hộ nuôi hươu, có nhà có hàng chục con.
Tổng đàn hươu của Can Lộc đã lên tới hàng ngàn con. Xã Thượng Lộc có gần 20 hộ nuôi hươu, có nhà có hàng chục con.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast