Cần quan tâm đến công tác dạy nghề, GQVL, các chính sách giảm nghèo, XKLĐ

Chiều 19/12, Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thiện đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo của ngành LĐTBXH nhấn mạnh: năm 2011, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới 29.134 lượt người, trong đó, 12.462 lao động được tạo việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, 7.053 lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp... Đưa 5.648 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là thị trường Malayxia, Hàn Quốc, Đài Loan. Đào tạo nghề tiếp tục được tăng cường cả về quy mô và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đã có 24.450 lao động trong toàn tỉnh được tham gia học nghề. Chương trình dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg đã tổ chức 227 lớp dạy nghề với 6.690 người tham gia.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác LĐTBXH

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác LĐTBXH

Chính sách người có công thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, ngành đã giải quyết cơ bản chính sách tồn đọng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã xây mới 127 nhà tình nghĩa, tặng 130 sổ tiết kiệm góp phần giúp người có công ổn định và nâng cao đời sống. Các chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội thực hiện đồng bộ qua đó xây dựng được 10.388 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, trên 319 nghìn hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ BHYT; 82.839 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện... Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 17,2%%, giảm 6,71% so với đầu năm.Hoạt động bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có những chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu. Hiện ngành LĐTBXH đang tập trung chỉ đạo xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Năm 2011, ngành LĐTBXH Hà Tĩnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 31.000 lượt người; hỗ trợ, xây dựng 300 nhà ở người có công; huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 3 tỷ đồng; phấn đấu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo; trên 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp dưới các hình thức; tiếp nhận đối tượng vào chữa trị, cai nghiện, dạy nghề… Số doanh nghiệp tăng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ bé, thu hút lao động chưa nhiều; nhu cầu việc làm của người lao động tại các vùng tái định cư ngày càng cao; nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đời sống, việc làm, an sinh xã hội.

và trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Trung tâm Bảo trợ xã hội

và trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Trung tâm Bảo trợ xã hội

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng, trình độ của người lao động làm việc tại nước ngoài còn hạn chế; nhiều lao động bỏ trốn, vi phạm hợp đồng lao động, ảnh hưởng đến việc mở rộng, phát triển các thị trường truyền thống và có nhiều tiềm năng. Ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp và người lao động chưa cao; an toàn vệ sinh, bảo hộ lao động ở một số doanh nghiệp chưa đảm bảo. Các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tổ chức hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp, khó kiểm soát; việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm chưa thường xuyên, liên tục; công tác phòng, chống mại dâm ở một số tụ điểm giải quyết chưa triệt để, còn để kéo dài. Đội ngũ cán bộ làm công tác lao động- thương binh và xã hội ở địa phương chậm được bố trí, nhất là cán bộ quản lý nhà nước về dạy nghề ở cấp huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao những thành quả của ngành trong năm qua, nhất là trong các lĩnh vực như XKLĐ, đào tạo nghề, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, xóa đói giảm nghèo... Tuy nhiên, đồng chí cho rằng công tác đào tạo nghề chất lượng cao còn yếu, xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, một số địa phương chưa chú trọng đến công tác XKLĐ… Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới ngành cần tập trung hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy nghề, quan tâm đến việc giải quyết việc làm, các chính sách giảm nghèo, XKLĐ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast