Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và nước dâng ở vùng biển Hà Tĩnh do bão số 8

(Baohatinh.vn) - Dự báo đêm nay và sáng sớm mai (26/10), trên vùng biển Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, vào hồi 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và nước dâng ở vùng biển Hà Tĩnh do bão số 8

Đêm nay và sáng sớm mai (26/10), trên vùng biển Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh. Ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, khu vực phía Nam có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật trên cấp 7, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Khu vực ven biển Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao 0,5m. Nước dâng cao nhất xuất hiện từ khoảng đêm ngày 25/10 và sáng sớm ngày 26/10/2020. Đợt nước dâng này ít có khả năng gây ngập úng do trùng với khoảng thời gian thủy triều xuống thấp (đỉnh triều xuất hiện khoảng từ 10-13h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast