“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn!

(Baohatinh.vn) - Về Hương Khê trong những ngày hơn 40oC này, nắng hầm hập như thiêu đốt từng con đường, phả hơi khô rát như xát muối trên từng khuôn mặt. Bên đường, những cánh đồng bạc trắng, nứt nẻ, báo hiệu mùa “đại hạn”...

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 1
“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 2

Hồ cạn, đồng khô... Đó là nguyên nhân khiến cánh đồng chạy lụt thôn 9, xã Phúc Đồng chưa thể vào vụ hè thu

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ hè thu này, toàn huyện cơ cấu 1.600 ha lúa, trong đó có 700 ha chạy lụt (thời vụ từ 20/5 đến trước 10/6). Trước tình trạng nắng nóng như hiện nay, kế hoạch sản xuất này đang bị tác động mạnh.

Anh Nguyễn Chiến Thắng ở thôn 7 (xã Hương Giang) đang tranh thủ nguồn nước từ hồ Họ Võ để làm mềm đất trên diện tích 2 sào lạc. Do nắng nóng làm đất khô cứng nên người dân chưa thể thu hoạch

Anh Nguyễn Chiến Thắng ở thôn 7 (xã Hương Giang) đang tranh thủ nguồn nước từ hồ Họ Võ để làm mềm đất trên diện tích 2 sào lạc. Do nắng nóng làm đất khô cứng nên người dân chưa thể thu hoạch

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 4

Lo lắng vì 5 sào lạc không thể thu hoạch do nắng nóng, bác Nguyễn Phương Nam (hơn 60 tuổi ở thôn 6 - Hương Thủy) đang gắng hết sức bổ từng nhát cuốc, thu hoạch từng diện tích nhỏ

Ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Sau khi thu hoạch lúa vụ Xuân, huyện đã bắt tay triển khai sản xuất vụ hè thu và gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng. Trước tình trạng đó, huyện đang tập trung mọi nguồn lực để chống hạn. Đối với những diện tích có thể chủ động được nước tưới, chỉ đạo các địa phương tiến hành sản xuất theo phương châm nước đến đâu làm đất đến đó, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thoát, lãng phí nước. Số diện tích còn lại, chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cây trồng theo hướng phù hợp”.

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 5

Một ít nước còn lại dưới chân cầu ở Khe Mỏ Đẻn (xã Hương Giang) trở thành nơi tập trung của gia súc

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 6

Kênh dẫn nước trở thành nơi trú ẩn của bò (ảnh chụp tại xã Phúc Đồng lúc 5 giờ chiều)

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 7

Trên cánh đồng khô hạn ở xã Hương Thủy

Không chỉ thiếu nước phục vụ sản xuất, người dân vùng "chảo lửa" cũng đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi nguồn nước ngầm cũng dần cạn.

“Chảo lửa” Hương Khê đồng khô, giếng cạn! ảnh 8

Gia đình bà Vinh cũng như 70 hộ dân thôn 7, xã Hương Giang đang phải chắt từng tí nước phục vụ sinh hoạt. Người dân đang rất lo lắng nếu tình trạng này kéo dài trong dăm bảy ngày tới

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast