Chợ Nhe tấp nập trâu, bò...

Chợ Nhe, (Can Lộc - Hà Tĩnh) là nơi hội tụ phường buôn bán trâu, bò tứ phương. Ai muốn mua bán trâu, bò thì đến chợ Nhe. Chợ mở cửa vào ngày lẻ hàng tháng, từ 5 giờ đến 9 giờ sáng. Muốn vào chợ Nhe để buôn bán trâu, bò phải có giấy phép buôn bán, phải nộp thuế 2 đến 4000 đồng/ngày...

Một góc chợ Nhe

Một góc chợ Nhe

Bò giống thì "anh" này là nhất!

Bò giống thì "anh" này là nhất!

Cách chọn trâu, bò cũng theo kinh nghiệm dân gian có sẵn. Anh Hiếu - một lái trâu có hạng - khuyên bảo “ Chọn trâu, bò cày trước hết phải khỏe mạnh, mập mạp, mông, vai, ngực nở nang. Nhất là xoáy, chọn xoáy tiến, tránh xoáy lùi, dễ thuần phục khi nuôi dưỡng"… Còn chọn con làm thịt thì “Cứ thấy anh nào to, béo, mập mạp thế là tốt. Giá cả cứ theo thị trường mà mua”.

"Thong thả làm điếu thuốc lào cái đã. Bò tốt thế kia lo gì không có khách mua!"

"Thong thả làm điếu thuốc lào cái đã. Bò tốt thế kia lo gì không có khách mua!"

Gần 10 giờ trưa chợ Nhe tan tầm, người bán cũng như người mua đều dắt díu trâu, bò đi về… và ngày kia chợ Nhe lại bắt đầu một ngày mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast