Chủ động đối phó với bão số 5: các địa phương miền núi đề phòng sạt lở đất

Sáng 3/8, ông Bùi Lê Bắc - Chánh văn phòng Phòng chống bão lụt Hà Tĩnh cho biết: Bão số 5 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và đang diễn biến hết sức phức tạp. Do ảnh hưởng của cơn bão, dự báo chiều nay, trên địa bàn tỉnh xẩy ra mưa to và rất to, các địa phương miền núi đề phòng sạt lở đất...

Hiện tại bão số 5 cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định khoảng 100km về phía Đông Đông Nam.

> Bão giật cấp 12 đang gần bờ biển Quảng Ninh - Nam Định

Đường đi của cơn bão số 5 ( ảnh từ nguồn Internet)
Đường đi của cơn bão số 5 ( ảnh từ nguồn Internet)

Theo Tiểu ban an toàn nghề cá, từ ngày 1/8 các địa phương vùng biển đã thông tin liên lạc cho các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Đến chiều ngày 2/8 đã liên lạc được với 96 tàu thuyền đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Vịnh Hạ Long. Toàn tỉnh có tổng số 3880 tàu thuyền lớn nhỏ cùng với hơn 14.000 thuyền viên hiện đã vào nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.

Để chủ động công tác PCBL & TKKN, các địa phương, các ngành cần thực hiện nghiêm túc Công điện 12/CĐ- CLB ngày 1/8/2013 của tỉnh.

Theo đó, nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi hoạt động trên biển; có kế hoạch đảm bảo an toàn người dân sinh sống ven biển, cửa sông, khu du lịch, bến cảnh, tàu vận tải.

Các công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nam Hà Tĩnh và các địa phương bố trí lực lượng thường trực để chủ động tiêu thoát nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa Hè Thu và hoa màu trên địa bàn.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ các công trình XDCB; các ngành liên quan, địa phương cần kiểm tra an toàn các hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy điện; triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông được bộ, đường thủy đề phòng mưa lớn gây sạt lở gây ách tắc đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiên.

Duy trì chế độ thường trực lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn để sắn sàng ứng cứu khi có yêu cầu....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast