Chủ Nhà hàng Dân Tộc mổ bán lượng lớn động vật hoang dã

(Baohatinh.vn) - 9h sáng nay (25/1), nhận được tin báo tại Nhà hàng Dân Tộc (số 3, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) có bày bán thịt rừng với số lượng lớn, ngay lập tức lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã có mặt tiến hành kiểm tra, làm rõ.

chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da
chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da

Lực lượng chức năng bắt quả tang chủ Nhà hàng Dân Tộc bán động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Lê Như Phương (trú tại xóm 2, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), chủ Nhà hàng Dân Tộc đang treo bán 65 kg thịt mang rừng. Tiếp tục kiểm tra trong nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn động vật hoang dã đang bảo quản trong tủ đông gồm: chồn, lợn rừng, dúi, kỳ đà, nhím và nhiều nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da
chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da

Mang rừng được xẻ bán ngay bên đường giữa trung tâm TP. Hà Tĩnh

Qua đấu tranh khai thác, chủ nhà hàng khai nhận mua mang rừng từ Hương Khê với giá 7 triệu đồng về mổ bán lại với giá 350.000đ/kg; số động vật hoang dã trong tủ đông mua từ lâu, được đóng thành từng gói để phục vụ khách nhà hàng.

chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da
chu nha hang dan toc mo ban luong lon dong vat hoang da

Số động vật, nội tạng hôi thối trong tủ đông

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast