Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm thăm và tặng quà đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh.

Sáng 23/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã về thăm và tặng quà đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện.

Đến thăm hỏi, tặng quà, nói chuyện với bà con xã Tùng Lộc (Can Lộc) và xã Liên Minh (Đức Thọ), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, giúp dân khắc phục hậu quả, cứu trợ kịp thời. Chủ tịch mong muốn bà con nhân dân đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chia buồn thân nhân gia đình ông Đặng Văn Kính, xóm Tài Năng, xã Tùng Lộc (Can Lộc)...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chia buồn thân nhân gia đình ông Đặng Văn Kính, xóm Tài Năng, xã Tùng Lộc (Can Lộc)...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch trao tặng 60 suất quà cho bà con xã Tùng Lộc và 40 suất quà cho bà con xã Liên Minh (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng). Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng trao tặng bà con xã Tùng Lộc 120 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng). Cũng tại xã Tùng Lộc, Chủ tịch Huỳnh Đảm và đoàn đã đến thắp hương, chia buồn và trao quà hỗ trợ gia đình ông Đặng Văn Kính – Xóm trưởng xóm Tài Năng - bị thiệt mạng trong quá trình giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc đi sơ tán lũ.

và tặng quà cho nhân dân xã Liên Minh, huyện Đức Thọ
và tặng quà cho nhân dân xã Liên Minh, huyện Đức Thọ

Được biết đợt lũ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh ta 4 tỷ đồng và sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào nước ngoài quyên góp, ủng hộ bà con miền Trung trong đợt lũ này.

Cũng trong sáng nay, Chùa Phụng Khánh (Khâm Thiên – Hà Nội) đã cử người nhà chùa vào trao tặng trực tiếp 8 tấn gạo (chia thành 400 suất quà, mỗi suất 10 kg gạo) cho nhân dân các xã: Trường Sơn, Liên Minh (Đức Thọ). Số gạo này được nhà chùa quyên góp và vận động từ các nhà hảo tâm.

Cùng ngày, Ngành Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ 3 xe hàng gồm: quần áo, sách vở, lương thực và một số tiền mặt cho nhân dân các xã: Đức Tùng, Đức Châu, Đức Lạng và Liên Minh (Đức Thọ). Số quà này do CB-CNV trong ngành Đường sắt Việt Nam đóng góp.

Đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ nhân dân xã Đức Châu (Đức Thọ)
Đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ nhân dân xã Đức Châu (Đức Thọ)

Trước đó, Đoàn cứu trợ của Sở Tài chính Hà Tĩnh đã quyên góp được 3 tấn gạo hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ. Số quà là tiền của mỗi CB-CNV trong ngành quyên góp mỗi người 1 ngày.

Đoàn cứu trợ Đồn biên phòng 563 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cũng đã trao 80 triệu đồng ủng hộ huyện Đức Thọ và trao trực tiếp 2 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho hai gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đại dức Thích Tân Phương - Trụ trì chùa Nhiễu Long (Hương Sơn) trào quà cho người dân xã Đức Hòa (Đức Thọ)
Đại dức Thích Tân Phương - Trụ trì chùa Nhiễu Long (Hương Sơn) trào quà cho người dân xã Đức Hòa (Đức Thọ)

Đại đức Thích Tân Phương - Trụ trì chùa Nhiễu Long và bà con tăng ni phật tử huyện Hương Sơn đã quyên góp được 90 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt ở Hương Sơn và Đức Thọ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast