Cô bé 3 tuổi 8 tháng biết đếm, đọc thành thạo và hát một số bài tiếng Anh

Hai tuổi rưỡi bắt đầu biết đọc. Cho đến nay, gần được 4 tuổi, cô bé đọc một cách trôi chảy như những học sinh cuối cấp tiểu học, nhận biết các số từ 1 đến 100, thực hiện một số phép tính đơn giản và hát được một số bài hát tiếng Anh

Bé Phương Vi
Bé Phương Vi

Đó là khả năng đặc biệt của cháu Trần Thị Phương Vi ở xóm Tân Hòa, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Bé Phương Vi sinh ngày 14 tháng 12 năm 2008 là con gái duy nhất của chị Trần Thị Tuyên. Hiện tại bé là học sinh lớp mẫu giáo bé trường Mầm non Hòa Hải huyện Hương Khê

Chị Tuyên cho biết: " Cháu sinh ra không có gì đặc biệt cả.Tôi cũng không đủ kiến thức dạy con. Khi cháu 2 tuổi rưỡi thì gia đình phát hiện thấy cháu đọc được các chữ, các số ghi trên các bao đạm , bao lân mua về"

Những người dân xung quang cho hay Phương Vi là người mê sách, thường thấy cháu sang nhà mượn sách, vở về đọc. Ngoài việc biết đọc Vi còn nhận biết được các số từ 1 đến 100, thực hiện các phép tính đơn giản và hát được một số bài tiếng Anh

Cô Lê Thị Tư - Hiệu trưởng trường Mầm non Hòa Hải - Hương Khê cho biết:" So với các cháu cùng độ tuổi thì Phương Vi hay bắt chuyện, gần gũi, giao tiếp với bạn, cô và thường xung phong trả lời trong lớp học".

Hoàn cảnh cháu Phương Vi rất khó khăn, người mẹ một mình nuôi con lại thường xuyên đau yếu, công việc làm không ổn định. Bản thân cháu Vi cũng không được đến trường thường xuyên vì nhà xa trường học thế nhưng như một điều kỳ diệu là cô bé Phương Vi đang thể hiện những năng lực hết sức đặc biệt khi đã tự mình mày mò tìm hiểu để rồi có thể đọc đếm khi mới gần 4 tuổi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast