Coi trọng đảm bảo an toàn giao thông ở nông thôn.

Trong những năm gần đây, với phương châm “Nhân dân và Nhà nước cùng làm”, đường giao thông ở các xã, thị trấn trong tỉnh được nâng cấp, mở rộng hơn. Chúng tôi đã có dịp đến nhiều địa phương ở các huyện Đức thọ, Can Lộc, Hương Sơn,T hạch Hà, Kỳ Anh…thấy đường sá được bê tông hoá nên đi lại rất thuận lợi...

.Tuy nhiên, điều đáng nói là mặt đường ở các thôn,xã phần lớn còn nhỏ hẹp, vào ngày mùa hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường phơi rơm, phơi lúa diễn ra phổ biến. Thêm vào đó là mật độ tham gia giao thông tăng, nhất là xe máy, khiến trật tự ATGT nông thôn diễn biến phức tạp. Người dân ở Kỳ Anh,Nghi Xuân và một số nơi khác cho chúng tôi biết các vụ va chạm xe máy khi tham gia giao thông trên địa bàn xảy ra “ như cơm bữa”!

Công an xã Kỳ Long(Kỳ Anh) làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT.
Công an xã Kỳ Long(Kỳ Anh) làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy,phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở nông thôn là do thói quên tuỳ tiện của người điều khiển phương tiện. Quan niệm “đường ta,ta cứ đi”, “còi to cho vượt”, chở quá số người quy định, hoặc say rượu bia,phóng nhanh vượt ẩu…vẫn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn,khiến không ít người bất bình, lo ngại. Đặc biệt vào ngày mùa, các loại xe “quá đát” thả sức chở hàng quá khổ,quá tải. Khi chúng tôi hỏi, nhiều người dân cho rằng sở dĩ còn tồn tại hiện tượng nêu trên,trước hết là do công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật ở nhiều nơi chưa được coi trọng;lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách ít về tới thôn,xã. Lực lượng công an xã mỏng,khó có thể kiểm soát được tình hình và nhất là ý thức của người tham gia giao thông còn kém…

Từ thực tế đó cho thấy, hiện nay, việc bảo vệ, giữ gìn trật tựATGT ở nông thôn đã trở thành vấn đề bức thiết, nhất là khi chúng ta đang tiến hành xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cho rằng ngoài trách nhiệm của chính quyền(tuyên truyền,phổ biến Luật giao thông,nhắc nhở,xử lý vi phạm…) thì giao thông nông thôn có được đảm bảo hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người dân. Để làm được điều này, rất cần sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể đối với hội viên, đoàn viên của mình nhằm đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast