Công an Hà Tĩnh tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong dịp kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2010, Công an hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân

Lãnh đạo Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hân, xóm 8, xã Thạch Đài, thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Bàn
Lãnh đạo Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hân, xóm 8, xã Thạch Đài, thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Bàn

Lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Từ Thị Nghiệm, ở xóm Văn Đình, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc là thân nhân liệt sỹ Từ Văn Thuấn - hy sinh năm 1978 tại chiến trường Campuchia và bà Nguyễn Thị Hân ở xóm 8 xã Thạch Đài, là thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Bàn, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là những ngôi nhà nghĩa tình do đoàn viên, thanh niên Công an Hà Tĩnh trích từ một phần tiền lương, chia sẻ tiền lương để quyên góp, dựng xây; thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ Công an nhân dân đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, tuổi trẻ thanh niên Công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan cấp tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miền phí cho nhân dân, người cao tuổi, thương binh, thân nhân gia đình chính sách ở xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của CA tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ", tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast