Công đoàn Hà Tĩnh đóng góp 2,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - 2,7 tỷ đồng vận động, quyên góp mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là con số ấn tượng được Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh nêu ra tại hội nghị sơ kết phong trào tham gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra chiều nay (2/8).

cong doan ha tinh dong gop 2 7 ty dong xay dung nong thon moi

Cùng đó, có 31.400 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia chương trình “Ngày thứ 7 về với nông thôn mới” để làm 27 km đường giao thông nông thôn, san lấp 650 km đường nông thôn, 3.440 km kênh mương, 17 km đường điện thắp sáng làng quê…

cong doan ha tinh dong gop 2 7 ty dong xay dung nong thon moi

Ông Hồ Quốc Châu – Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương: Ngành sẽ tham gia hỗ trợ tư vấn xây dựng thương hiệu sản phẩm cho bà con nông dân.

Là một trong những đơn vị có kinh nghiệm và tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM, phong trào “Ngày thứ 7 về với NTM đã được LĐLĐ tỉnh phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên các cấp.

cong doan ha tinh dong gop 2 7 ty dong xay dung nong thon moi

Bà Trần Thị Bích Hà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Hà: Hoạt động của đoàn viên công đoàn các cấp đã góp phần thay đổi bộ mặt của nhiều làng quê.

Ngoài việc hỗ trợ người dân địa phương chỉnh trang vườn hộ, xây dựng giao thông nông thôn, đoàn viên công đoàn luôn đi đầu, gương mẫu trong hiến đất, hiến cây phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đăng ký xây dựng vườn mẫu. Theo đó, 6 tháng đầu năm đã có 1.146 đoàn viên đăng kí vườn mẫu, hơn 3.700 đoàn viên đăng ký tự chỉnh trang vườn hộ; gần 12.800m hàng rào, hơn 20.100 m2 đất, gần 3.400 cây xanh đã được hiến. Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên làm chủ được xây dựng và bước đầu phát huy hiệu quả.

Sự tham gia tích cực của đoàn viên các cấp công đoàn đã góp phần lớn đưa các địa phương về đích đúng tiến độ.

cong doan ha tinh dong gop 2 7 ty dong xay dung nong thon moi

Ông Nguyễn Huy Oánh – Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) - địa phương LĐLĐ tỉnh nhận đỡ đầu được xếp tốp đầu trong các xã đăng ký về đích năm 2017.

Tai hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn đặc thù của địa phương, ngành mình trong quá trình tham gia xây dựng NTM như: nguồn kinh phí hạn hẹp, nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều; việc huy động nguồn lực khó khăn trong khi các hạng mục đầu tư tại địa phương cần kinh phí lớn; một số mô hình kinh tế của đoàn viên tại địa phương đang gặp khó khăn ở đầu ra cho sản phẩm…

cong doan ha tinh dong gop 2 7 ty dong xay dung nong thon moi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast