Đại hội đại biểu họ HỒ toàn quốc lần thứ III

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc (BLL) họ Hồ Việt Nam, sáng ngày 20/12, Đại hội đại biểu toàn quốc họ Hồ Việt Nam lần thứ III đã diễn ra tại thành phố Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đã tới dự

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho đại diện BLL họ Hồ Việt Nam

Hơn 10 năm qua, kể từ ngày thành lập BLL, họ Hồ toàn quốc đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về cội nguồn tổ tiên, uống nước nhớ nguồn và xây dựng đất nước. Đặc biệt, họ Hồ cả nước còn giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tôn tạo xây dựng nhà thờ, duy trì tế tổ hàng năm và xây dựng Nhà bia tưởng niệm Nguyên tổ họ Hồ Việt Nam, xây dựng Bia tưởng niệm Đức nguyên tổ tại nhiều nhà thờ họ Hồ ở các địa phương với tổng số giá trị gần 6 tỷ. đồng. Sắp tới, họ Hồ toàn quốc sẽ phục dựng Đền thờ Đức Nguyên Tổ và các Vua Hồ tại Quỳnh Lưu -Nghệ An. Hiện nay, họ Hồ toàn quốc đã thành lập mới được 5 BLL cấp tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ. Ban Sử họ cũng đã biên soạn được 8 tập tư liệu phả hệ, liên kết 433 chi họ Hồ cả nước, 677 sơ đồ thế thứ. Đặc biệt, họ Hồ toàn quốc đang tập trung biên soạn bản thảo “Lịch sử họ Hồ Việt Nam” gồm 02 tập, 320 trang. Ngoài ra BLLHHVN còn tổ chức và tham gia các hoạt động khác như lễ cầu siêu ở chùa Thông (Thanh Hóa) và nhà thờ họ Hồ Quỳnh Đôi; Lễ dựng tượng vua Quang Trung, vua Hồ Qúy Ly và nữ sĩ Hồ Xuân Hương… Nhiệm kỳ tới, họ Hồ toàn quốc tiếp tục xây dựng dòng họ ngày càng phát triển cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương đất nước.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đã chúc mừng và đánh giá cao quá trình phát triển luôn gắn liền với bề dày lịch sử của đất nước của các thế hệ con cháu họ Hồ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast