Đêm hội Carnaval Hạ Long rực rỡ sắc màu

Đêm 1/5 với các tiết mục ca múa nhạc, diễu hành đường phố, vũ hội hóa trang và bắn pháo hoa nghệ thuật, lễ hội Carnaval Hạ Long 2010 diễn ra sôi động, hoành tráng nhất từ trước tới nay.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh).

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.
Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn.
Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô...

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.
Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố.

Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.
Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi.
Nằm trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội du lịch Hạ Long 2010, đêm diễu hành đường phố Carnaval với chủ đề “Hạ Long - Thăng Long và bè bạn Quốc tế” diễn ra hoành tráng, kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi tại bến phà Bãi Cháy cũ (Quảng Ninh). Lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân từ mọi nơi, và cả du khách quốc tế về dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, hệ thống giao thông quanh khu vực Bãi Cháy tê liệt vì tắc nghẽn. Nhiều mô hình biểu trưng được diễu hành tại lễ hội. Mô hình thành cổ Thăng Long – Hà Nội. Carnaval Hạ Long năm nay cũng hướng về thủ đô nhân dịp 1000 năm tuổi. Phần ấn tượng và được đông đảo khán giả chờ đợi nhất là màn diễu hành đường phố. Ngoài những người mẫu đi đầu các đoàn diễu hành, sự chú ý của khán giả dồn vào những cô gái trẻ trung xinh xắn trong những bộ trang phục của vũ công rực rỡ, nhiều màu sắc thể hiện cho những cánh chim. Nhóm vũ công Samba trình diễn các gam màu tượng trưng cho thực vật biển, san hô... Múa quạt, tiết mục nằm trong chủ đề “Quảng Ninh và các trung tâm du lịch”. Carnaval Hạ Long quen thuộc với các tiết mục xiếc, patin, võ thuật và cà kheo. Tiết mục belly dance (múa bụng) hấp dẫn khán giả bởi sự diễn xuất của các diễn viên nhỏ tuổi. Nhóm Samba nước ngoài tham gia biểu diễn trong chủ đề “Hội tụ sắc màu Quốc tế”. Các em nhỏ cũng tham gia diễu hành đường phố. Vũ hội hóa trang đặc sắc với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại khu vực sân khấu 6.000 chỗ ngồi. Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Màn pháo hoa kéo dài hơn 20 phút kết thúc đêm hội.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast