Đi bắt hến 3 học sinh chết đuối

Vào lúc 16 giờ ngày 6/12/2009, ba học sinh của trường THCS Kỳ Hà (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) là Nguyễn Thị Mùi (học sinh lớp 8A), Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Mỹ Trâm (học sinh lớp 7A) đã không may bị chết đuối khi đi bắt hến ở sông Rào Cái thuộc địa phận xã Kỳ Thư. Đây là tai nạn thương tâm đối với các gia đình và nhà trường.

Theo anh Nguyễn Đình Lệ, công an viên xóm Tây Hà: Các em ở cùng xóm với nhau tranh thủ ngày nghỉ đi bắt hến. Khi đi qua Hói do sơ suất một trong ba em đã trượt chân xuống chỗ sâu, lại có bùn nên hai em khác lao theo cứu nhưng không được và bị chìm theo. Đây là khu vực xa khu dân cư nên khi người dân phát hiện chỉ đưa được em Thơm đến trạm xã Kỳ Thư (Kỳ Anh) cấp cứu, nhưng do quá muộn nên không cứu được. Hiện tại, thi thể của các em được người dân tìm thấy và đưa về gia đình chuẩn bị an táng.

Sau khi biết sự việc, Phòng giáo dục huyện Kỳ Anh đến thăm hỏi và động viên gia đình các em, trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 500.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast