Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/8: Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 27/8, hầu hết các khu vực trên cả nước, trong đó có Hà Tĩnh tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, miền Bắc có nắng nóng cục bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/8: Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C

Ảnh G.N

Dự báo chi tiết các vùng ngày 27/8:

phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trong đó có Hà Tĩnh mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng Gia Lai và Kon Tum có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Gió Tây Nam có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực biển Đông gây mưa rào và dông rải rác trên khắp các khu vực.

Tại Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Các khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast