Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Sáng sớm lạnh, ngày nắng đẹp

(Baohatinh.vn) - Hôm nay, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa dao động từ 28-31.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Sáng sớm lạnh, ngày nắng đẹp

Thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít biến đổi, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, chênh lệch nhiệt độ đêm-ngày khá lớn.

Một số nơi vùng núi Bắc Bộ có thể hạ xuống dưới ngưỡng 16 độ, ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ trưa tăng lên ở mức 27-30 độ.

Thủ đô Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời ở ngưỡng lạnh với nhiệt độ từ 18-19 độ. Ban ngày nắng hanh, nhiệt độ từ 29-30 độ.

Khu vực Trung Bộ có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa dao động từ 28-31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, 29-32 độ từ Đà Nẵng – Bình Thuận.

Một vài nơi ở Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận nhiệt độ có thể tăng từ 1-2 độ. Vài nơi ở Trung và Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào vào chiều tối.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào thời kỳ giảm mưa, trong hôm nay chỉ lưu ý một số nơi ven biển miền Tây có mưa rào rải rác. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ít mưa, nắng ban ngày, nhiệt độ ban trưa vào khoảng 29-32 độ ở Tây Nguyên, 31-34 độ ở Nam Bộ.

Đà Lạt ban ngày nắng vừa phải, nhiệt độ khoảng 23-24 độ. Về đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 13-14 độ.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nắng gắt từ sớm. Nhiệt độ dao động khoảng từ 26-34 độ. Buổi trưa tiếp tục nóng 33-34 độ. Cuối chiều, nhiệt độ giảm còn khoảng 27 độ.

Dự báo mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8-9/11. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP. HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tin cuối cùng về bão số 7, sáng qua, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 10h hôm qua, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 116,0độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo trong 12h tới, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tan dần.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast