Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (2/10), các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/10:

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-32, có nơi trên 32 độ

Sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32, có nơi trên 32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh):

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast