Đức Lạng: Mưa đá và lốc xoáy bất ngờ gây thiệt hại nặng

Vào khoảng 16 giờ ngày 01/7/2013, một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy mạnh quét qua địa bàn xã Đức Lạng (Đức Thọ) gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Mẹ con chị Võ Thị Đồng thẫn thờ trước căn nhà bị lốc xoáy cuốn bay
Mẹ con chị Võ Thị Đồng thẫn thờ trước căn nhà bị lốc xoáy cuốn bay

Theo thống kê của chính quyền xã Đức Lạng, mưa đá, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho hơn 80 hộ dân, có 23 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở. 6 hộ gia đình nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm hư hại nhiều cây ăn trái, cây cổ thụ và 17 cột điện bị đổ.

Thiệt hại tập trung chủ yếu vào các hộ dân thôn Minh Lạng và thôn Tân Quang thuộc xã Đức Lạng. Rất may là không có thiệt hại về người.

Cây cổ thụ bị lốc xoáy đánh gục
Cây cổ thụ bị lốc xoáy đánh gục

Nhiều người dân cho biết, mưa đá và lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng hơn 15 phút với sức gió rất mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast