Đường đi bão số 4 thay đổi, tâm bão vào ven biển Hà Tĩnh - Đà Nẵng

Sau một thời gian ngắn bão số 4 tiếp tục mạnh thêm, giật cấp 11, cấp 12 và lại tiếp tục thay đổi hướng đi. Dự kiến tâm bão sẽ là vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Đà Nẵng.

Trước đó ít giờ, cơ quan khí tượng dự báo, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đến 4h sáng hôm nay (26/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Bão số 4 diễn biến nhanh và phức tạp. (Ảnh: NCHMF)
Bão số 4 diễn biến nhanh và phức tạp. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển lệch theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay (26/9), vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast