Gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn ở Hà Tĩnh bị cô lập

(Baohatinh.vn) - Tình hình ngập lụt ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp với gần 1.700 hộ dân bị ngập và nhiều thôn ở các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê… bị cô lập.

Gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn ở Hà Tĩnh bị cô lập

Toàn bộ 151 hộ dân ở thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang (Nghi Xuân) vẫn đang bị ngập lụt.

Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Trần Đức Thịnh cho hay: Tính tới sáng 1/10, tình hình ngập lụt tại các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê… vẫn đang diễn biến phức tạp với gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn bị cô lập do mưa lũ.

Cụ thể, huyện Đức Thọ có 1.119 hộ dân bị ngập nặng (xã Tùng Châu 380 hộ, xã Quang Vĩnh 338 hộ, xã Liên Minh 147 hộ, thị trấn Đức Thọ 125 hộ, xã Bùi La Nhân 122 hộ, xã Hòa Lạc 4 hộ, xã Trường Sơn 2 hộ, xã Tân Dân 1 hộ).

Huyện Nghi Xuân có 499 hộ bị ngập (xã Xuân Giang 151 hộ ở thôn Hồng Lam, xã Xuân Hồng 278 hộ, xã Xuân Lam 70 hộ)

Gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn ở Hà Tĩnh bị cô lập

Tình hình ngập lụt ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp.

Huyện Hương Sơn có 36 hộ bị ngập (tại 2 xã An Hòa Thịnh và Sơn Tiến); 17 ốt tại xã Sơn Tiến bị ngập và có 4 thôn bị cô lập ở các xã An Hòa Thịnh, Kim Hoa; 26 hộ bị sạt mái ta luy sau nhà tại các xã: Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Kim 2, Sơn Kim 1, Sơn Giang.

Tại huyện Hương Khê có 6 thôn bị cô lập, gồm thôn 7, thôn 8 của xã Hương Thủy; thôn Nam Hà, Tân Hạ, Trung Thành, Thượng Sơn của xã Điền Mỹ; 85 vườn nhà dân bị ngập (xã Hương Thủy 80 hộ, xã Hương Giang 5 hộ).

Ngoài ra, tại các địa phương vẫn đang có nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn bị ngập nước, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Trong đó, tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) vẫn đang bị ngập đoạn từ km475+400 tới km478 với độ sâu từ 50 – 70cm.

Hiện ngành chức năng lắp dựng barie và cử lực lượng phân luồng giao thông với phía Bắc tại điểm giao đường tránh TX Hồng Lĩnh và phía Nam tại nút giao quốc lộ 8.

Gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn ở Hà Tĩnh bị cô lập

Đoạn đường ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang bị sạt lở.

Tính đến sáng 1/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ghi nhận có 2 người ở xã Hương Thủy (Hương Khê) bị thương.

Tại Hương Khê cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất, sạt lở bờ sông tại xã: Hương Lâm, Hương Liên, Hương Xuân, Hương Đô, Hà Linh, Gia Phố.

Nghi Xuân có 3 hộ dân ở 2 xã Xuân Viên, Xuân Trường nhà bị tốc mái; đổ 7 cột điện cao thế (thị trấn Xuân An, xã Xuân Viên ), ngập 30 ha rau màu, 40 ha khoai lang.

Đức Thọ có 1 con trâu ở xã Quang Vĩnh bị chết; 33,5 ha ngô, 26,5 ha rau và 19,8 ha thủy sản bị ngập.

Vũ Quang sạt lở đất tại các xã: Thọ Điền, Đức Lĩnh, Đức Bồng và thị trấn Vũ Quang với khối lượng từ 10 – 50m3; sạt lở bờ sông tại chân Cầu Treo thôn 3, xã Quang Thọ; sạt lở 700m bờ sông tại xã Hương Minh; sạt lở đường giao thông tại 2 xã Đức Bồng, Thọ Điền.

Hương Sơn có 2 cầu bị hư hỏng (cầu Bà Nậm, xã Sơn Lễ bị sạt lở mố cầu, dầm bản bị gãy sập, cầu Ông Liên, xã Sơn Kim 1 bị gãy sập); 2 hồ chứa nước ở xã Sơn Tây bị hư hỏng…

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast