Gặp mặt đại biểu nữ công LĐLĐ dự Đại hội phụ nữ tỉnh.

Sáng 10/11, Liên đoàn Lao Động tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu nữ công LĐLĐ tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ 14, nhiệm kì 2011- 2016 và nữ công nhân viên chức lao động đoạt giải thưởng Ngày phụ nữ sáng tạo toàn quốc năm 2011.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng các đại biểu nữ công LĐLĐ tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kì 2011- 2016.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng các đại biểu nữ công LĐLĐ tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kì 2011- 2016.

Trong thời gian qua, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, tuyên truyền giáo dục nữ CNVCLĐ về mọi mặt, xây dựng Hội phụ nữ và tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Nhiều hoạt động hỗ trợ chị em học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, giáo dục truyền thông về giới, giá trị đạo đức về gia đình, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Từ các phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”... đã khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo và truyền thống nhân ái, tốt đẹp trong chị em phụ nữ, làm cho đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng trưởng thành hơn.

Và chúc mừng các nữ công LĐLĐ đoàn đạt giải hội thi Ngày phụ nữ sáng tạo toàn quốc năm 2011.

Và chúc mừng các nữ công LĐLĐ đoàn đạt giải hội thi Ngày phụ nữ sáng tạo toàn quốc năm 2011.

Cũng trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng những món quà tình cảm, động viên các đại biểu nữ trước khi tham dự đại hội. Chúc mừng và biểu dương bốn đồng chí là nữ CNVCLĐ trong hệ thống công đoàn đạt giải hội thi Ngày phụ nữ sáng tạo toàn quốc năm 2011 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy vai trò vị thế của đội ngũ cán bộ nữ CNVCLĐ, tổ chức công đoàn ngành có nhiều ý kiến đóng góp và các văn kiện, nội dung của Đại hội, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast