Gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày Khuyến học Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/9, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 20 năm ngày khuyến học Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBMTTQ Từ Văn Diện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Phan Cao Thanh cùng dự.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, những làm công tác khuyến học Hà Tĩnh đã cùng nhau ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của công tác khuyến học.

gap mat ky niem 20 nam ngay khuyen hoc viet nam

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh nhân dịp kỷ niệm

gap mat ky niem 20 nam ngay khuyen hoc viet nam

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh

Hoà chung với phong trào cả nước, Hội Khuyến học Hà Tĩnh sau 17 năm ra đời đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện xã hội hoá, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc xây dựng tổ chức hội không ngừng được củng cố, mở rộng với hơn 2 nghìn chi hội khuyến học ở thôn xóm; hàng trăm chi hội khuyến học ở các nhà trường, cơ quan, đơn vị; gần 4 nghìn ban khuyến học dòng họ với tổng số hơn 300 nghìn hội viên, chiếm gần 25% dân số; 53% gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học, hơn 78% dòng họ hiếu học.

gap mat ky niem 20 nam ngay khuyen hoc viet nam

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân

Bằng sự linh động trong việc huy động nguồn lực, từ năm 2010 đến nay hội đã huy động được hơn 200 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến dạy, khuyến nghề và khuyến tài cho hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên trên đất học Hồng Lam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng chúc mừng, biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của Hội Khuyến học tỉnh trong chặng đường 17 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong rằng, thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, góp phần nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hoá công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, hình thành văn hoá đọc và chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast