Giải cứu 3 cá thể khỉ quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép suốt 16 năm

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng đã thả 3 cá thể khỉ quý hiếm, thuộc nhóm 2B, trong đó có 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ mặt đỏ bị nuôi nhốt khoảng 16 năm về với thiên nhiên hoang dã.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại Đại lý kinh doanh bách hóa tổng hợp Vân Dũng (số 189, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đang nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, 15h chiều 4/4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có mặt để kiểm tra...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gia đình anh Nguyễn Văn Dũng nuôi nhốt 3 cá thể khỉ rất quý hiếm, thuộc nhóm 2B, trong đó có 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ mặt đỏ đã trưởng thành, quân bình mỗi con có trọng lượng từ 16-18kg.

giai cuu 3 ca the khi quy hiem bi nuoi nhot trai phep suot 16 nam

Qua động viên, giải thích của cơ quan chức năng, anh Dũng đã tự nguyện giao nộp số động vật hoang dã này. Được biết, 3 cá thể khỉ này được gia đình nuôi từ 15-16 năm.

Sau khi kiểm tra sức khỏe 3 cá thể khỉ nói trên, tối 4/4, tổ công tác đã tiến hành thả 3 cá thể khỉ trên về với thiên nhiên hoang dã tại tiểu khu 506, thuộc rừng đặc dụng xã Sơn Kim 1, Hương Sơn.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast