Giám sát mức thu học phí và những khoản thu khác phải mang tính công khai, minh bạch

Sáng ngày 18.04 tại VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đoàn giám sát đã tổ chức họp triển khai nội dung, chương trình giám sát về việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức thu học phí” và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Sẽ thực hiện giám sát tại 28 đơn vị thuộc các huyện

Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh

Trước đó, theo quyết định ngày 03.04 của HĐND tỉnh đã cho phép thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết trên gồm 12 thành viên do Trưởng ban VHXH Đoàn Đình Anh làm trưởng đoàn. Các thành viên còn lại thuộc ban VHXH, VP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, sở GDĐT.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã đưa ra và thảo luận việc thu chi và thực hiện thu chi tại các cơ sở giáo dục, ngoài “quy định mức thu học phí” đã có nhiều ý kiến khác nhau về những khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục mang tính tích cực cần nhân rộng như thu quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó… và những khoản thu chi cần quán triệt phê bình như thu tiền để đi nghỉ mát cho thầy cô... Chung quy, các ý kiến đều nhằm bổ sung cho nội dung, chương trình giám sát được thực hiện một cách quy củ, công khai và mang tính minh bạch.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát tại 28 đơn vị thuộc các huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh. Chương trình được thực hiện bắt đầu từ ngày 26.04

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast