Hà Tĩnh bắt đầu cắt điện luân phiên từ ngày 15/2

Ông Đinh Quang Chung - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, diễn biến thời tiết năm nay bất thường: hạn hán diễn ra trên diện rộng làm mực nước của các hồ thuỷ điện hiện ở mức rất thấp đã ảnh hưởng đến việc phát điện của các nhà máy thuỷ điện; sản lượng điện toàn hệ thống bị thiếu hụt khoảng 4 tỷ kWh.

Trước tình hình này, từ ngày 15/2, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ thực hiện tiết giảm điện trên toàn hệ thống.

Được biết, từ 15/2 đến hết ngày 28/2, điện nhận bình quân ngày của Hà Tĩnh được phân bổ là: 1,13 triệu kWh, trong khi nhu cầu thực tế trong tháng 2 là 1,3 triệu kWh/ngày. Trước khó khăn đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh buộc phải cắt điện luân phiên kể từ ngày 15/2.

Việc cắt điện luân phiên trong những tháng hè năm 2010 đã gây nhiều hệ lụy cho sản xuất và đời sống dân sinh
Việc cắt điện luân phiên trong những tháng hè năm 2010 đã gây nhiều hệ lụy cho sản xuất và đời sống dân sinh

Các cơ quan, hộ sử dụng điện cần cắt giảm phụ tải không cần thiết như: điều hoà, tủ lạnh, bình nước nóng, ánh sáng quảng cáo, trang trí…, đồng thời chủ động kế hoạch sử dụng điện trong những thời điểm khó khăn này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast