Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/11), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị

Hơn 40 năm kể từ ngày thế giới phát hiện người nhiễm HIV đầu tiên, đại dịch HIV/AIDS vẫn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của mọi người, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, tới tương lai nòi giống của dân tộc.

Tại Hà Tĩnh, tính tới 30/9/2019, đã phát hiện 1.822 người nhiễm HIV, trong đó có 877 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 388 người tử vong do AIDS. Số ca nhiễm HIV mới hàng năm được ghi nhận khoảng 60-80 trường hợp.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu đọc diễn văn khai mạc buổi lễ

Hiện có 13/13 huyện, thị, thành phố và 210/262 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong độ tuổi lao động (18-59) chiếm trên 95%; lây nhiễm qua tiêm chích ma túy có chiều hướng giảm, nhưng lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân chính của thực trạng này là do kiến thức chung về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong nhóm người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nhóm người di biến động; sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn còn khá nặng nề; mạng lưới cung cấp dịch vụ ở một số địa bàn còn yếu, thiếu, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Do đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn hết sức phức tạp, cần phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng và cờ lưu niệm cho các tập thể...

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

... và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS” cho học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch HIV/AIDS, chương trình hành động của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xác địch mục tiêu: “Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,12% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

Các ĐVTN thay mặt các em nhỏ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn nhận phần quà từ Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tập trung đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa về dự phòng lây nhiễm, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội. Tăng cường huy động và đầu tư các nguồn lực từ địa phương, đơn vị cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, đặc biệt là dịch vụ cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV và chương trình điều trị Methadone đáp ứng nhu cầu của đối tượng; các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

Ngay sau buổi lễ, các ĐVTN đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố...

Hà Tĩnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,12% vào năm 2020

... nhằm tuyên truyền, vận động toàn thể cộng đồng tham gia phòng, chống dịch HIV/AIDS

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast