Lần đầu tiên sau hàng chục năm, Hà Tĩnh đã phải chấp nhận để gần 1.000 ha đất lúa không thể gieo cấy vì thiếu nước và mặn xâm nhập. (Trong ảnh là những cánh đồng khô nứt nẻ ở huyện miền núi Vũ Quang) |
"Điểm nóng" Hương Sơn gần 2 tháng không một giọt mưa khiến 54/90 hồ đập ở mực nước "chết", đẫn đến nhiều tuyến kênh trên địa bàn luôn khô đáy |
Hàng trăm héc-ta lúa ở huyện miền núi Hương Khê mỏi mòn đợi nước (Trong ảnh là cánh đồng chạy lụt thôn 9, xã Phúc Đồng (Hương Khê) chưa thể làm đất dù đã trễ thời vụ khá lâu) |
Anh Nguyễn Chiến Thắng ở thôn 7, xã Hương Giang (Hương Khê) tranh thủ nguồn nước ít ỏi từ hồ Họ Võ để làm mềm đất trên diện tích 2 sào lạc. Do nắng nóng làm đất khô cứng nên người dân chưa thể thu hoạch dù lạc đã "lỡ thì" |
Trong khi đó, do thiếu nguồn nước tưới đã khiến hàng chục héc ta chè của các đội viên Tổng đội TNXP Tây Sơn (Hương Sơn) bị chết cháy. |
Hạn hạn kéo dài sấy khô 364.000 ha rừng của Hà Tĩnh. Toàn tỉnh đã xảy ra 37 điểm phát lửa, trong đó có nhiều diện tích rừng ở Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh bị thiêu rụi |
Không chỉ gây hại cây trồng, thiêu cháy rừng xanh, hạn hán gay gắt kéo dài liên tục gần hai tháng còn khiến 14.580 hộ dân ở Hà Tĩnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng |
Nhân dân nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh đã phải khoét sâu giếng để tìm thêm nguồn nước (Trong ảnh là một hộ dân ở xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn) phải đào giếng sâu hàng chục mét nhưng vẫn không thấy nước) |
Quay quắt với khô hạn, người dân thôn Đông Mỹ, xã Sơn Hòa (Hương Sơn) phải đào toác cả ruộng để lắp đặt ống nhựa dài hàng cây số dẫn nước từ giếng làng giữa đồng về dùng |
Thậm chí, người dân xã Sơn Hòa còn đào rãnh ngang đường để dẫn nước dù họ biết làm thế là "cực chẳng đã" |