Hà Tĩnh nằm trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước

Báo cáo của Chi cục DS- KHHGĐ Hà Tĩnh cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu DS- KHHGĐ đều không đạt kế hoạch.

Ổn định mức sinh chính là nâng cao chất lượng dân số. Ảnh minh họa
Ổn định mức sinh chính là nâng cao chất lượng dân số. Ảnh minh họa

Trong 10 tháng đầu năm, số trẻ sinh ra là 16.423 cháu, tăng 18,92% so với cùng kỳ. Số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên là 3.785 cháu, tăng 2,76% so với cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh là 114 bé trai/100 bé gái, tăng so với năm 2011. Thống kê bước đầu cho thấy, trong 10 tháng, toàn tỉnh có 303 cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số. Hà Tĩnh là 1 trong 10 tỉnh có mức sinh cao của cả nước. Năm nay, do nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia chậm nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ 10 tháng đầu năm 2012 đạt thấp so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch. Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai là 34.236 người, chỉ đạt 73,94% kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng sinh trong 10 tháng đầu năm. là do bộ máy làm công tác dân số của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, từ trình độ chuyên môn chưa phù hợp đến chế độ phụ cấp thấp. Việc thay đổi văn bản pháp lệnh dân số, giảm nhẹ hình phạt với cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 cũng là một nguyên nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast