Hà Tĩnh phổ biến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cho chức sắc, chức việc Phật giáo

Ban Tôn giáo Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, đại lễ Phật đản 2555 - DL 2011 và mùa An cư kiết hạ 2011 cho các chức sắc, chức việc Phật giáo. Hơn 130 đại biểu là tăng ni, phật tử thuộc Ban trị sự, Ban đại diện và Ban hộ tự các chùa trên toàn tỉnh Hà Tĩnh về dự.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh Trịnh Xuân Diệu khẳng định những giá trị tốt đẹp, nhân văn của giáo lý Phật giáo, sự gắn bó và đồng hành của Phật giáo trong hàng nghìn năm qua đối với dân tộc nói chung cũng như sự đóng góp của tăng ni, phật tử Hà Tĩnh đối với quê hương nói riêng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện, nhân đạo xã hội.

Là công dân, mỗi tín đồ Phật giáo có quyền và nghĩa vụ trong việc bầu chọn người đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước
Là công dân, mỗi tín đồ Phật giáo có quyền và nghĩa vụ trong việc bầu chọn người đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Hà Tĩnh phổ biến cho tăng ni, cư sỹ và bà con Phật tử rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là “luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, xem tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân…”

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp, mừng đại lễ Phật đản 2555 – DL 2011 và mùa An cư kiệt hạ 2011, lãnh đạo Ban Tôn giáo Hà Tĩnh kêu gọi tăng ni, cư sỹ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, đề nghị các tăng, ni, cư sỹ tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi công dân là đi bầu cử đúng quy định an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật nhằm chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân; đồng thời chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản 2555 – DL 2011 cho phật tử trên địa bàn đảm bảo an lạc, hoan hỷ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tôn giáo Hà Tĩnh cũng giải đáp những thắc mắc về luật bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; việc chấp hành các quy định về tổ chức lễ Phật đản…; các vị chức sắc cũng giảng giải thêm ý nghĩa ngày sinh của Đức Phật, công tác tổ chức Phật đản ở các địa phương và nhiệm vụ An cư kiết hạ của tăng, ni năm 2011 trên địa bàn.

(Ban Tôn giáo Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast