Hà Tĩnh sương mù dày đặc vào sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/3, Bắc Trung bộ trong đó có Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra tố lốc; khu vực Hà Tĩnh sương mù dày đặc lúc sáng sớm.

ha tinh suong mu day dac vao sang som

Ngày 3/3/2018, Hà Tĩnh có sương mù dày đặc vào sáng sớm. Ảnh: Đặng Phương

Cụ thể thời tiết các vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng đồng bằng và ven biển sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast