Hà Tĩnh tập trung lực lượng tìm kiếm 20 người mất tích trong vụ xe khách bị lũ cuốn trôi

Ngay sau khi nhận được tin về vụ chiếc xe khách của tỉnh Đắc Lắc bị lũ cuốn trôi trên QL1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an cùng với lực lượng ứng cứu từ Quân khu 4 dốc lực tìm kiếm 20 người mất tích.

Hà Tĩnh: Xe khách bị lũ cuốn, 20 người mất tích

Trong ngày 18/10, ở Nghi Xuân, trời vẫn mưa to, nước sông đang ở mức cao, chảy xiết nên rất khó khăn cho việc tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng chức năng đã sử dụng máy rà mìn đi trên xuồng để rà xung quanh khu vực đoạn xe khách lật. Đến 19 giờ ngày tối nay (18/10), 20 người mất tích vẫn "bặt vô âm tín".

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật hỗ trợ tiền cho bà Trần Thị Mừng (tỉnh Đắc Nông) đang điều trị tại BV Đa khoa Nghi Xuân...
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật hỗ trợ tiền cho bà Trần Thị Mừng (tỉnh Đắc Nông) đang điều trị tại BV Đa khoa Nghi Xuân...
... và tặng quà cho anh Nguyễn Văn Chung (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) người đã cứu bà Mừng
... và tặng quà cho anh Nguyễn Văn Chung (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) người đã cứu bà Mừng

Như HaTinh Online đã đưa tin, sáng ngày 18/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 48K-5868 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến địa điểm trên thì bị lũ cuốn trôi. Trên xe có 37 người, trong đó, 17 người may mắn thoát nạn, 20 người đang mất tích; chiếc xe đã bị lũ cuốn trôi.

Ông Tấn, Đề, Luận đang được huyện Nghi Xuân lo nơi ăn, nghỉ
Ông Tấn, Đề, Luận đang được huyện Nghi Xuân lo nơi ăn, nghỉ

Hiện nay, số người được cứu sống đang được huyện Nghi Xuân bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ. Tĩnh Hà Tĩnh hỗ trợ ban đầu cho mỗi người hai triệu đồng. Chiều nay (18/10), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho bà Trần Thị Mừng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Niềm vui của 2 bố con anh Thành và cháu Linh
Niềm vui của 2 bố con anh Thành và cháu Linh

Dưới đây là danh sách những người được cứu sống:

1. Trần Văn Tấn (57 tuổi), Hải Thịnh, Hải Hậu (Nam Định)

2. Ngô Văn Đề (40 tuổi), Hải Nậu, Hải Hậu (Nam Định)

3. Đinh Công Luận (28 tuổi), Gia Phong, Gia Viễn (Ninh Bình)

4. Lường Hữu Thành (33 tuổi), Hoàng Thanh, Hoằng Hoá (Thanh Hoá)

5. Lường Thị Khánh Linh (2 tuổi) Hoàng Thanh, Hoằng Hoá (Thanh Hoá)

6. Cao Đắc Chí (43 tuổi) Giao Phong, Giao Thuỷ (Nam Định)

7. Đỗ Văn Toàn (30 tuổi) Giao Phong, Giao Thuỷ (Nam Định)

8. Phạm Đình Nghiệp (39 tuổi) Trực Ninh (Nam Định)

9. Trần Đăng Lực, E A Pô, Cư Giút (Đắc Nông)

10. Nguyễn Văn Giá (35 tuổi) Hải Hậu (Nam Định)

11. Hà Xuân Toạ (46 tuổi) Phú Lễ, Quan Hoá (Thanh Hoá)

12. Phan Văn Độ, Hải Hậu (Nam Định)

13 Trần Văn Tấn, Hải Hậu (Nam Định)

14. Nguyễn Thanh Thắng, Hải Hậu (Nam Định)

15. Trần Thị Mừng (46 tuổi) Đắc Ruồng, Con Rẫy (Đắc Nông)

16. Trần Văn Trường (nhà xe), Hải Hậu (Nam Định)

17. Phan Anh Quý (nhà xe), TP Buôn Mê Thuật (Đắc Lắc)

Dưới đây là xác minh bước đầu về danh tính người mất tích:

1 Hà Văn Luyến (46 tuổi) E A Pô, Cư Giút (Đắc Nông)

2. Trần Đăng Khoa (18 tuổi) E A Pô, Cư Giút (Đắc Nông)

3. Phạm Văn Tuyên (20 tuổi) Đắc Ruồng, Con Rẫy (Đắc Nông).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast