Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

(Baohatinh.vn) - Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, Hà Tĩnh đã lên “kịch bản”, sẵn sàng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20h30" - 21h30" ngày thứ bảy, 30/3/2019.

Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư kinh phí, phối hợp với treo 621 băng rôn, cờ phướn tại các trục phố lớn trên địa bàn

Để triển khai tốt chiến dịch Giờ Trái đất 2019, ngay từ đầu tháng 3, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên kế hoạch cụ thể. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền rộng rãi để tạo hiệu ứng tích cực, hiệu quả trong cộng đồng. Công ty đã trích kinh phí và phối hợp với phòng văn hóa, công ty môi trường và công trình đô thị tại các huyện, thị, thành phố tiến hành treo 621 băng rôn, cờ phướn tại các trục phố lớn trên địa bàn; phát trên 50.000 tờ rơi về Giờ Trái đất và phong trào tiết kiệm điện; phát trên 600 bộ đồng phục tuyên truyền về Giờ Trái đất.

Để tạo dấu ấn đặc sắc cho sự kiện này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn tài trợ kinh phí trên 100 triệu đồng để Sở Công thương, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 như: Mít tinh tại vườn hoa Lý Tự Trọng, thi nhảy dân vũ tại Đại học Hà Tĩnh…

Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Sinh viên Đại học Hà Tĩnh thi dân vũ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ảnh Đình Nhất

Ông Đinh Quang Chung – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Góp phần vào thành công chung của chiến dịch Giờ Trái đất, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngành điện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, đoàn thể phát động, tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp cùng góp sức bằng hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện sự hưởng ứng qua việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong Giờ Trái đất. Đồng thời, tạo lập thói quen tiết kiệm điện thường xuyên, qua đó tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Thái Thành – Giám đốc BQL Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã bố trí khu trưng bày các sản phẩm xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng; khu vực trải nghiệm lái xe thử và hưởng ưu đãi khi mua xe máy điện Klara thân thiện với môi trường của Vinfast.

Đặc biệt, ngày diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất, Trung tâm phối hợp CLB Lamita Hà Tĩnh tổ chức nhảy lazumba dưới ánh nến và đèn flash điện thoại với sự tham gia của 50 nghệ sĩ và khách hàng. Ngoài ra, tổ chức tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, tiết giảm ánh sáng trong trung tâm thương mại từ 20h30" – 22h ngày 30/3/2019".

Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Các bạn trẻ chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua màn biểu diễn thời trang từ các loại vật liệu tái chế tại sự kiện Giờ Trái đất 2018. Ảnh tư liệu

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hà Tĩnh kỳ vọng Giờ Trái đất năm nay sẽ đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, việc hưởng ứng không chỉ dừng lại ở 1 giờ mà trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng trong suốt cả năm. Nhất là năm 2019 dự kiến nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng, đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Do đó, ngoài sự đầu tư, nâng cấp lưới điện từ phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh, người dân cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

2019 là năm thứ 11 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất (sáng kiến của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới).

Giờ Trái đất 2018, Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 26.100 kWh, tương đương khoảng 45 triệu đồng. Dự kiến, Giờ Trái đất 2019, toàn tỉnh sẽ tiết kiệm 28.000 kWh, giá trị gần 50 triệu đồng.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast