Hai nữ sinh trường THPT Lê Quảng Chí bị sét đánh chết

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/9, hai em Lê Thị Hoà và Trịnh Thị Huệ ( đều SN 1995) trú tại xóm 1 xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị sét đánh chết lúc đang chăn trâu, bò.

Theo người dân xã Kỳ Thịnh: Vào thời điểm trên, ở Kỳ Thịnh có sấm chớp, mưa to, Hoà và Huệ chưa kịp về nhà mà chạy lên một mô đất thì bị sét đánh chết.

Được biết, Hoà và Huệ đều đang học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quảng Chí, do học buổi chiều nên buổi sáng đi chăn trâu giúp gia đình không may gặp nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, nhà trường đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình có người tử nạn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 6/9, ông Nguyễn Văn Quế (sinh năm 1954) trú ở xóm Hoa Xuân, chị Nguyễn Thị Tương (sinh năm 1982) trú ở xóm Nguyễn Đối xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) bị sét đánh chết khi đang gặt lúa giữa đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast