'Hành trình Honda 67' và sứ mệnh đầy tính nhân văn

Ngày 10/4, một chuyến đi đầy ý nghĩa nhân đạo mang tên “Hành trình Honda 67” sẽ chính thức bắt đầu tại Hà Nội, theo dọc chiều dài đất nước và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ngày 1/5.

Hành trình xuyên Việt trên xe Honda 67 được thực hiện bởi một nhóm gồm các nhà sáng lập Công ty Besra, các đối tác và bạn bè. Chuyến đi do Công ty Besra tổ chức, nhằm gây quỹ từ thiện cho dự án cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các huyện Phú Ninh và Phước Sơn (Quảng Nam).

Honda 67 từng là phương tiện giao thông số 1 và phổ biến của Việt Nam
Honda 67 từng là phương tiện giao thông số 1 và phổ biến của Việt Nam

Phú Ninh và Phước Sơn là nơi hai mỏ vàng của Công ty Besra đang hoạt động. Theo Besra, đây là khu vực chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, điều kiện kinh tế còn hạn chế, và nhất là việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em còn rất khó khăn.

Mặc dù nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ nhưng nơi đây vẫn thiếu thốn y bác sỹ có tay nghề cao, khan hiếm thuốc men và các thiết bị y tế cần thiết. Bởi thế, công ty Besra và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã cùng nhau hợp tác thực hiện và phát triển dự án trên.

Cho tới giờ, Honda 67 vẫn chưa hết sức quyến rũ
Cho tới giờ, Honda 67 vẫn chưa hết sức quyến rũ

Dự án cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại huyện Phú Ninh và Phước Sơn sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm 2013 và kéo dài trong vòng ba năm. Hai mục tiêu chính của dự án là: Giảm tỷ lệ tử vong và thương tật của bà mẹ khi sinh tại hai huyện Phú Ninh và Phước Sơn (Quảng Nam) thông qua cải thiện việc cung cấp các dịch vụ y tế cấp cứu sản khoa tại tuyến huyện cũng như tập huấn cho nhóm các bà đỡ đẻ tại làng, xã; giảm tỉ lệ thương tật và tử vong của trẻ sơ sinh tại hai huyện này thông qua cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế cho trẻ sơ sinh tại tuyến huyện và một số tuyến xã trong huyện.

Các thành viên nhóm sáng lập, các đối tác và bạn bè Công ty Besra đã sẵn sàng chờ ngày xuất phát
Các thành viên nhóm sáng lập, các đối tác và bạn bè Công ty Besra đã sẵn sàng chờ ngày xuất phát

Công ty Besra, trước đây được biết đến với tên gọi Olympus Pacific Minerals, là nhà đầu tư lớn nhất và đóng thuế cao nhất trong ngành khai thác vàng ở Việt Nam. Besra đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993 qua hai công ty liên doanh: Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (BMGMC) và Công ty TNHH vàng Phước Sơn (PSGC).

Hai công ty này hiện đang hoạt động ở hai nhà máy tuyển luyện vàng ở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) và xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) của tỉnh Quảng Nam. Trong những năm vừa qua, công ty đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và cộng đồng tại địa phương.

Lãnh đạo Công ty Besra thăm Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để chuẩn bị cho dự án
Lãnh đạo Công ty Besra thăm Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để chuẩn bị cho dự án

Đông Tây Hội Ngộ là một trong những tổ chức phi chính phủ thành công ở châu Á, Đông Tây Hội Ngộ hoạt động tích cực cho những dự án cải thiện sức khỏe, giáo dục và cộng đồng tại các khu vực khó khăn thông qua việc tìm kiếm và phát triển cơ hội và chương trình hợp tác, cũng như xây dựng những giải pháp phát triển bền vững.

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast