Hoa ly Thạch Hà khoe sắc đón tết

Trung tâm chuyển giao KHCN huyện Thạch Hà trồng thử nghiệm thành công giống hoa ly tại vườn ươm của Trung tâm và 2 mô hình thí điểm ở xã Thạch Lưu. Chất lượng hoa ly Thạch Hà không hề thua kém loại hoa nhập khẩu nào, giá bán tận gốc chỉ bằng hơn 1/3 giá hoa ly bán trên thị trường Thành phố Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Văn Sáu - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Chuẩn bị cho tết Canh Dần năm nay, Trung tâm đã ương 1000 gốc cây hoa ly, giống cây lấy từ Viện Rau quả Bộ Nông nghiệp và nguồn nhập khẩu từ Hà Lan. Do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, giống hoa ly phát triển tốt, nở hoa đúng dịp tết Canh Dần.

Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết. Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn. Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.
Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết. Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn. Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.
Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết.
Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết. Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn. Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.
Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn.
Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết. Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn. Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.
Vườn ương giống của Trung tâm rộng 6000m2, trồng 5 lọai nấm và trồng thử nghiệm hoa ly, rau an toàn. 600 cây ly màu vàng và hồng tía trồng tại vườn ươm của Trung tâm đã bán gần hết. Trung tâm cũng đã bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa ly cho 2 hộ ở xã Thạch Lưu. Hiện một hộ có 300 gốc đã bán hết, còn hộ ông Đặng Văn Bình ở xóm Bắc Tiến trồng 600 gốc ly hồng tía đang độ thu hoạch. Hoa ly trồng ở Trung tâm và các mô hình ở xã Thạch Lưu không thua kém loại hoa nhập khẩu nào bán trên thị trường Hà Tĩnh, gốc cây và lá có phần mập và xanh hơn. Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.
Giá mỗi cây ly (5 bông) bán tận gốc 30.000 đồng, chỉ bằng hơn 1/3 giá thị trường thành phố Hà Tĩnh những ngày tết. Mấy ngày cận tết Nguyên đán Canh Dần, khách hàng từ TP Hà Tĩnh nghe tin đã đến tận gia đình ông Bình mua hoa, bứng cả gốc về trồng để kéo dài tuổi thọ cho cây trong những ngày tết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast